Yukiln - Đọc Light Novel, Truyện Chữ
  • Danh Sách Truyện
    • Action
    • Comedy
    • Isekai
    • Drama
    • Romance
    • School Life
    • Slice of Life
    • Xem thêm…
  • Tin tức Anime, Manga
  • Review
  • Fact & Spotlight
Đăng nhập Đăng ký
  • Danh Sách Truyện
    • Action
    • Comedy
    • Isekai
    • Drama
    • Romance
    • School Life
    • Slice of Life
    • Xem thêm…
  • Tin tức Anime, Manga
  • Review
  • Fact & Spotlight
Đăng nhập Đăng ký
Chap trước
Chap sau

Shironagasu Shima e no Kikan - Chapter 2

  1. Trang chủ
  2. Shironagasu Shima e no Kikan
  3. Chapter 2
Chap trước
Chap sau
light novel

Ikeda vô thức đưa tay về phía giọng nói ấy.

Một giọng nói của cô gái mà gã chắc chắn mình đã từng nghe, đã từng rất thân thuộc.

***

“Hự…!”

Ikeda thở hắt ra một hơi dài, cảm giác như vừa được kéo lên từ vực sâu ngàn trượng.

Ngay khi đôi mắt bừng mở, một luồng sáng chói lòa khiến gã phải nheo lại.

New York. Sân bay John F. Kennedy vẫn là cái nồi lẩu thập cẩm thường ngày, dòng người hối hả ngược xuôi như mắc cửi.

“…Ngủ quên sao?”

Liếc nhanh xung quanh để định hình tình hình, Ikeda đồng thời cố nhớ lại lý do mình có mặt ở đây.

À phải, đến đón “cô nhóc đó”, vừa mới từ trên trời rơi xuống.

Gã lẩm nhẩm trong đầu, rồi đưa ngón tay day mạnh vào giữa hai hàng lông mày đang nhíu chặt.

Cảm giác mông lung như vẫn còn lơ lửng trong giấc mơ ban nãy, nhưng Ikeda dứt khoát gạt phắt nó đi, không cho phép bản thân chìm đắm thêm.

Gã bất giác liếc mắt lên bảng thông báo chuyến bay.

“Tiêu rồi, trễ giờ khá nhiều rồi đây.”

Đã ngót nghét 20 phút trôi qua kể từ giờ hẹn đã định.

Với một người bình thường, sự chậm trễ này có lẽ chẳng đáng để bận tâm. Nhưng với cái “nhân vật” mà Ikeda đang mong ngóng, 20 phút có thể là khoảng thời gian đủ để gây ra một thảm họa cỡ nhỏ.

Ikeda cuống cuồng đứng bật dậy khỏi băng ghế, bước nhanh về phía người phụ nữ tóc đen đang đứng ngay trước mặt.

“Xin lỗi. Đường đột thế này thật không phải, nhưng tôi đang tìm người. Cô có thoáng thấy một bé gái châu Á nào không, trông còn nhỏ lắm? Khả năng cao là con bé đang khóc rống lên vì lạc đường rồi. Mà không, biết đâu sốc quá đã xỉu ngay tại chỗ rồi cũng nên.”

Người phụ nữ ném cho gã một cái nhìn đầy nghi hoặc.

“Bao nhiêu đó thông tin thì tôi biết tìm kiểu gì… Còn đặc điểm nào nhận dạng nữa không?”

“À, nếu con bé vẫn giữ nguyên bộ dạng cũ, thì đó là một đứa tối tăm, tự kỷ với mái tóc dài đến mức khó tin.”

Người phụ nữ tóc đen đăm chiêu vài giây, cố gắng tưởng tượng ra cái hình thù kỳ quái đó, rồi có vẻ như bất lực, cô chỉ biết nhún vai.

“Tôi chẳng thấy ai như vậy cả. Nếu ngoại hình có một không hai đến thế, tôi nghĩ mình đã để ý ngay rồi. Hay anh thử ra quầy thông tin hỏi xem sao?”

[Nguồn: Yukiln.com]

“À, ừ nhỉ, đúng là nên thế. Cảm ơn cô.”

Nở một nụ cười gượng gạo, Ikeda lại đưa mắt nhìn quanh, cố nghĩ xem phải làm gì tiếp theo, nhưng bóng dáng cô bé vẫn biệt tăm.

Bất chợt, tầm mắt gã dừng lại trên bảng thông báo điện tử.

‘TH SHA A OR AI ME RT N KAR A O PA’

Một dãy ký tự lộn xộn, vô nghĩa hiện lên trên đó.

Màn hình báo lỗi hệ thống thì cũng là chuyện cơm bữa ở sân bay, nhưng lỗi mà vẫn giữ nguyên được định dạng chữ cái, không thành những ô vuông hay ký tự lạ hoắc thì quả là hiếm thấy.

Những ký tự lại bắt đầu nhảy múa, co giật một cách hỗn loạn, rồi chỉ trong nháy mắt…

‘Thực Tại Này Là Giả THIS WORLD IS NOT REAL’

…chúng xếp thành một câu văn rõ ràng, mạch lạc.

“Cái quái gì thế này… Đang diễn trò gì vậy?”

Để hiển thị được cái thông điệp kiểu này, chắc chắn phải có bàn tay của con người can thiệp.

Nếu thế, đây là trò đùa dai của tên ôn dịch nào?

Trong lúc Ikeda còn đang vắt óc suy nghĩ, dòng chữ lại nhiễu loạn, rồi chỉ một thoáng sau, bảng điện tử trở lại hiển thị các thông tin chuyến bay bình thường.

Cái thông báo kỳ lạ ban nãy chỉ xuất hiện vỏn vẹn vài giây, nên có lẽ chẳng có ai trong cái đám đông hỗn loạn này kịp nhận ra sự thay đổi. Mọi người vẫn cứ thế, hối hả bước đi như những con thiêu thân.

Bất thình lình, giữa biển người vô định, Ikeda nhận ra bóng dáng một cô gái.

Gã khẽ gật đầu, đôi chân tự động rảo bước.

“Tóm được rồi nhé…”

***

Anh chàng nhân viên sân bay, với giọng điệu cố giữ vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi cô bé:

“Em gái, em bị lạc à? Em đến đây trên chuyến bay nào thế?”

“Ơ… ưm… e… ư ư ư…”

Đáp lại anh ta là những âm thanh ú ớ, nghe như tiếng mèo kêu mắc nghẹn, chẳng biết có phải là ngôn ngữ của loài người hay không.

Chap trước
Chap sau

"Chapter 2"

BÌNH LUẬN

Trả lời Hủy

You must Register or Login to post a comment.

Tags:
Detective, Isolated Island, Psychological Horror, Return to Shironagasu Island, Shironagasu Shima e no Kikan, Trở Về Đảo Cá Voi Xanh

Thông tin

• Trang chủ • Giới Thiệu • Chính Sách Bảo Mật • Điều Khoản Sử Dụng

Liên hệ

• Email: yukiln.trans@gmail.com

DMCA.com Protection Status

© Yukiln.com - All rights reserved

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu ?

Quay về Yukiln - Đọc Light Novel, Truyện Chữ

ĐĂNG KÝ

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới

Đăng nhập | Quên mật khẩu ?

Quay về Yukiln - Đọc Light Novel, Truyện Chữ

Quên mật khẩu ?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Yukiln - Đọc Light Novel, Truyện Chữ