Natsunagi Nagisa wa mada, Joshikousei deitai - Chapter 1

Thình thịch… thình thịch… Tiếng trái tim vẫn không ngừng vang vọng.
Mỗi sớm mai thức giấc, vẫn theo thói quen, tôi đưa tay áp lên lồng ngực.
Cảm nhận từng nhịp, từng nhịp đập đều đặn, rộn rã truyền qua lòng bàn tay. Đó là nhịp điệu của sự sống, của một thứ vô cùng quý giá, một thứ mà tôi yêu thương khôn xiết, thứ đã thổi bừng sinh khí cho tấm thân èo uột, bệnh tật này của tôi.
À, thì ra là vậy.
Mình vẫn đang sống.
Hôm nay, tôi vẫn đang được sống.
Tôi bật người dậy, hít một hơi thật sâu, căng tràn lồng ngực.
Hít vào… rồi thở ra… Tôi bước khỏi giường, tiến thẳng đến chiếc gương lớn.
Một bước, hai bước, rồi ba bước.
Và kia rồi, trong gương, từ mái tóc đến gót chân, toàn bộ con người tôi hiện ra trọn vẹn.
Một cô gái – phải, ai nhìn vào cũng thấy ngay – một cô gái hết sức ‘bình thường’, và dễ thương cực kỳ. Nói đúng hơn là dễ thương muốn xỉu luôn ấy chứ!
Điều mà tôi ao ước từ khi còn bé xíu. Hình mẫu mà tôi luôn muốn trở thành. Nếu có ai đó hỏi, tôi tin mình sẽ trả lời nhanh hơn bất cứ cô gái nào trên cõi đời này.
Tôi chỉ muốn được làm một nữ sinh trung học bình thường.
[Nguồn: Yukiln.com]
Những buổi sáng tình cờ đụng mặt con bạn thân trên đường đến trường, rồi cứ thế ríu rít đủ thứ chuyện trên trời dưới bể không đầu không cuối.
Những buổi trưa nắng gắt, xỏ chân vào đôi giày thể thao, chạy giỡn tung tăng khắp sân trường đến độ mồ hôi nhễ nhại, ướt sũng cả người.
Những buổi chiều tà, cả hội xúng xính trong bộ đồng phục y chang nhau, tay đứa nào đứa nấy cũng lăm lăm ly trà sữa trân châu, vừa tạo dáng chụp ảnh vừa cười nói rần rần.
Những buổi tối khuya, ôm điện thoại buôn chuyện với cậu bạn cùng lớp mình đang thầm thương trộm nhớ, rồi cứ thế thiếp đi lúc nào chẳng hay, mặc kệ đầu dây bên kia.
Những khoảnh khắc như thế, nối tiếp nhau – tôi đã khát khao chúng hơn bất cứ ai, bất cứ điều gì trên đời.
Bởi vì ‘sinh mệnh’ này trong tôi, đã luôn cháy bỏng một ước mơ: được làm nữ sinh trung học.
Rửa mặt, xơi bữa sáng, rồi cũng điệu đà tô vẽ một chút.
Xỏ tay vào bộ đồng phục mà tôi mê tít, lấy chiếc nơ lụa màu đỏ yêu thích cột gọn mái tóc bồng bềnh…
Rồi, hôm nay cũng là một phiên bản hoàn hảo!
Ngay lúc này đây, tôi chính là nữ sinh trung học xinh xắn đáng yêu nhất vũ trụ!
Xách chiếc cặp đi học, chân mang đôi giày lười đúng kiểu trường quy định, trước khi bước ra khỏi cửa, tôi lại một lần nữa áp tay lên ngực trái, nơi trái tim đang thổn thức, và thì thầm.
“Cảm ơn nhé, vì hôm nay lại cho mình được sống.”
Cánh cửa nhà vừa mở ra, một khoảng trời xanh ngắt, trong veo như mặt biển ngày hè lại ôm trọn lấy tôi.
Mặt trời, như một nụ cười rạng rỡ chói lòa, khiến tôi bất giác tin rằng hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời.
Tôi tên Nagisa.
Natsunagi Nagisa.
Chắc hẳn vẫn chưa là ai cả đâu, chỉ đơn thuần là một nữ sinh trung học.