Kamigami ni Sodaterareshi Mono, Saikyou to Naru - Chapter 1

Chương 1: Đứa Con Của Chư Thần
†
Tôi đây có tới bốn ông bố và bà mẹ.
Nghe oách xà lách vậy thôi, chứ thực ra họ là những ân nhân đã cưu mang tôi, một thằng nhóc bị người ta vứt xó.
Mười mấy năm về trước, khi vẫn còn là một thằng bé sơ sinh đỏ hỏn, tôi đã bị người ta thẳng tay bỏ rơi trên một ngọn núi tương truyền là địa bàn của Chư Thần.
Lý do thì, thú thật, tôi chịu.
Nghe đồn năm đó đói kém hoành hành, lại thêm giặc giã triền miên ở mấy xứ lân cận.
Có lẽ vì miếng ăn không đủ mà người ta đành lòng bỏ con, hay vì chiến tranh loạn lạc đẩy họ vào đường cùng, hoặc cũng có khi là cả hai lý do khốn khổ ấy. Nói chung là, một thằng bé sơ sinh như tôi đã thành đồ bỏ đi, và người nhặt được tôi, chẳng ai khác, chính là Chư Thần.
Vị thần đầu tiên tìm thấy tôi chính là Thần Toàn Năng Reus.
Nghe kể, hôm đó ngài hóa thân thành một lão nông, đang trên đường từ cái chợ dưới chân núi về sau một chuyến vi hành thị sát thì vô tình bắt gặp tôi.
Khi đang phê phê men rượu dạo bước bên bờ sông, ngài bỗng thấy một cái gì đó từ từ trôi theo dòng nước từ phía thượng nguồn – chính là tôi.
Người ta đặt tôi trong một cái thuyền con con, và dĩ nhiên, tôi đang khóc ré lên.
Sau này cha Reus có tặc lưỡi kể lại, cái giọng khóc của tôi lúc đó nghe nó “tự nhiên” đến mức, suýt tí nữa thì ngài đã kệ xác tôi trôi đi luôn cho rảnh nợ rồi.
May mà phúc ba đời nhà tôi còn dày, tôi đã không bị cuốn tuột xuống hạ nguồn rồi làm mồi cho thác dữ.
Tất cả là nhờ cha Reus đã vớt tôi lên.
Ngài biến thành một con đại bàng oai vệ, quắp lấy tôi một cách gọn gàng rồi tung cánh bay vút lên bầu trời xanh thẳm.
Cứ thế, ngài bay một mạch về Vân Đỉnh Sơn, sào huyệt của Chư Thần, rồi đem tôi ra khoe với đám chiến hữu của mình.
Kiếm Thần Ronin nghía cái bản mặt non choẹt của tôi, rồi phán một câu xanh rờn:
“Đệt, thằng nhóc loài người à? Ông lại cứ tưởng mồi nhậu mới chứ!”
Ngài vừa vuốt bộ râu lưa thưa như rừng thưa vừa thở dài thườn thượt, tay vẫn kè kè chai rượu như sợ ai cướp mất.
[Nguồn: Yukiln.com]
Nữ Thần Trị Liệu Miria thì khác hẳn:
“Haizz, mấy ông thần này đúng là hết thuốc chữa. Nhìn đây này, bé cưng đáng yêu chưa kìa, da dẻ mềm như kẹo dẻo ấy!”
Mẹ Miria ôm tôi vào lòng, vừa nựng vừa cười hiền như một bà tiên.
Chứng kiến cảnh đó, Thần Ma Thuật Vandal chỉ biết trợn mắt nhìn với vẻ chán đời thấy rõ.
Lão già cất cái giọng khàn đặc như vịt đực:
“…Ta đếch ưa trẻ con. Ồn ào, phiền phức, lại còn hay mè nheo.”
Lão liếc tôi đúng một phát rồi lại cắm mặt vào cuốn ma pháp thư của mình, coi như tôi là không khí.
Đúng là mỗi người một kiểu, nhưng Thần Toàn Năng Reus thừa biết tỏng trong bụng đám bạn vàng của mình đã “kết” tôi, một thằng bé sơ sinh, từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Và đúng như dự đoán, khi cha Reus tuyên bố hùng hồn rằng sẽ đích thân nuôi nấng tôi, dù có đứa này đứa kia tỏ vẻ nhăn nhó cho có lệ, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám ho he phản đối.
Thậm chí, ngược lại là đằng khác, họ còn thường xuyên kiếm cớ này cớ nọ để lượn lờ đến chỗ tôi nữa cơ.
Kiếm Thần Ronin, sau khi hoàn thành bài tập vung kiếm 10000 lần – một thói quen không thể bỏ – thường lẻn đến bên nôi tôi, ghé tai thì thầm với giọng điệu đầy bí hiểm:
“Tay thằng nhóc này bé tí hin. Mà thôi, cũng được. Đợi mày lớn thêm tí nữa, ông sẽ dạy cho cầm kiếm, nhận làm đệ tử chân truyền. Đảm bảo luyện cho mày nội trong một nốt nhạc có thể dùng kiếm khí thổi tắt một hàng nến dài!”
Nữ Thần Trị Liệu Miria, sau khi tâm sự đủ điều với mẹ Đất, lại bay đến ôm tôi vào lòng.
“Ôi trời ơi, một thiên thần bé bỏng đáng yêu làm sao! Chết mất, bản năng làm mẹ của ta lại réo gọi rồi!”
Mẹ vừa nói vừa vạch áo, định cho tôi hưởng chút “sữa mẹ”, nhưng khổ nỗi, một nữ thần tân chưa từng nếm mùi mang nặng đẻ đau thì đào đâu ra sữa.
Đành ngậm ngùi thất bại, mẹ kéo áo lại rồi “chụt” một cái rõ kêu lên má tôi.
“Con yêu của mẹ chắc chắn sẽ là đứa trẻ dịu dàng nhất thế gian này, rồi một ngày kia sẽ trở thành Trị Liệu Sư vĩ đại nhất quả đất!”
Khi mẹ Miria vừa đặt tôi trở lại nôi, Thần Ma Thuật Vandal đã lù lù xuất hiện.
Ông lão tóc bạc phơ vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt “chán như con gián”. Lão cau có nhìn tôi chằm chằm, rồi đột nhiên, mặt lão giãn ra, làm một điệu bộ ngớ ngẩn không thể tả.